Xã hội

Gia Lai chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép, chở quá tải sau phản ánh của Báo Giao thông

22/10/2024, 16:52

Gia Lai đề nghị UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã Chư Gu tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép, chở quá tải theo thông tin phản ánh của Báo Giao thông.

Ngày 22/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được thông tin của Báo Giao thông trong loạt bài viết "Theo dấu đoàn xe chở cát quá tải trên 400% hoạt động liên tỉnh", phản ánh hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Ba (buôn Đông Thuớ, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) và vận chuyển quá tải đưa đi tiêu thụ.

Gia Lai chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép, chở quá tải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 1.

Khai thác cát trái phép trên sông Ba. Ảnh: Ngọc Hùng

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã Chư Gu tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản cát trái phép tại xã Chư Gu.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Phản hồi thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý cho Báo Giao thông và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý gửi về Sở TN&MT trước ngày 28/10.

Gia Lai chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép, chở quá tải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 2.

Vị trí tập kết cát trái phép tại Km 90+700 quốc lộ 25. Ảnh: Ngọc Hùng

Liên quan đến phản ánh "Đoàn xe quá tải hơn 400%: Hành trình 100km bám theo xe cát lậu", Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, hai chiếc xe đầu kéo BKS 78G-000.90 kéo theo rơ-moóc 77R-001.06 và 19H-032.99 kéo theo rơ-moóc 88R-014.45 từng bị Đội CSGT Công an huyện phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chở cát quá tải trọng cho phép. Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã ký quyết định xử phạt với tổng số tiền 67 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 2h35 ngày 27/9, tại Km82+500 Quốc lộ 25 (đoạn qua thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Đội CSGT Công an huyện Krông Pa đã phát hiện và lập biên bản xe đầu kéo BKS 78G-000.90 kéo theo rơ-moóc 77R-001.06 do tài xế Huỳnh Tấn Khoan (SN 1982, ngụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chở hàng vượt tải trọng cho phép tham gia giao thông trên 150% (thực tế cân 209,1%).

Với hành vi trên, UBND huyện ký quyết định xử phạt 38 triệu đồng, đối với Hợp tác xã (HTX) dịch vụ vận tải Vũ Hồng Phát (địa chỉ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn 2 tháng.

Ngoài tra, xử phạt đối với tài xế Huỳnh Tấn Khoan (SN 1982, ngụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe hạng FC có thời hạn 4 tháng.

Gia Lai chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép, chở quá tải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 3.

Cát xe liên tục chở quá tải, đưa cát về trạm trộn bê tông ở tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Ảnh: Ngọc Hùng

Tiếp đó, vào khoảng 3h37 ngày 27/9, tại Km 82+500 Quốc lộ 25 (đoạn qua thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Đội CSGT Công an huyện Krông Pa phát hiện và lập biên bản đối với xe đầu kéo BKS 19H-032.99 kéo theo rơ-moóc 88R-014.45 do tài xế Chu Kim Long (SN 1983, ngụ tỉnh Phú Thọ, cũng là chủ phương tiện) điều khiển đã chở hàng vượt tải trọng (chở cát) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150% (thực tế qua cân 152,2%).

Với hành vi trên, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt với số tiền 19 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe hạng FC có thời hạn 4 tháng đối với tài xế Long và tước quyền sử dụng phù hiệu xe đầu kéo 19H-032.99, thời hạn 2 tháng.

Sau khi chấp hành nộp phạt, hai phương tiện trên đã trốn tránh sự tuần tra xử lý của lực lượng CSGT, tiếp tục chở cát quá tải, đưa cát về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Đến rạng sáng ngày 11/10, hai chiếc xe bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Báo Giao thông phát hiện xử lý với hành vi chở quá tải trên 400%.

Gia Lai chỉ đạo xử lý khai thác cát trái phép, chở quá tải sau phản ánh của Báo Giao thông- Ảnh 4.

Sau khi bị lập biên bản quá tải, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ nguồn gốc cát. Ảnh: Ngọc Hùng

Như Báo Giao thông phản ánh, thời gian qua, trên dòng sông Ba (thuộc buôn Đông Thuớ, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một nhóm người ngang nhiên khai thác cát trái phép, mỗi ngày có hàng trăm khối cát được chở đi.

Cát trên dòng sông Ba được đầu nậu thuê người dân địa phương xúc bằng tay đưa lên xe ben 5-7m3, sau đó trung chuyển về bãi tập kết nằm bên quốc lộ 25. Từ đây, về đêm cát được đưa lên các xe đầu kéo vận chuyển quá tải hơn 400% chở đi tiêu thụ.

Theo Chủ tịch UBND xã Chư Gu Ksor Nhói, vị trí phóng viên phản ánh có hoạt động khai thác cát là trái phép. Vị trí trên không được cấp phép, xã thường xuyên kiểm tra nhưng chưa phát hiện tình trạng khai thác cát lớn.

Qua kiểm tra, xã phát hiện có tình trạng xe công nông, xe tải nhỏ vào xúc cát bằng tay, phục vụ nhu cầu thực tế của người dân nên xã "tạo điều kiện", không lập biên bản.

Ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Ba. Video: Ngọc Hùng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.