Thời sự Quốc tế

Giữa lúc đàm phán, Mỹ gia hạn trừng phạt với Nga thêm 1 năm

28/02/2025, 09:55

Theo hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt với Nga liên quan tới xung đột Ukraine.

Lệnh trừng phạt được gia hạn nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh Mỹ

Thông tin vừa được Nhà Trắng công bố ngày 27/2 theo giờ địa phương. Chính quyền Mỹ đã đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga từ năm 2014 sau khi bán đảo Crimea trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Nga.

Sau này, các lệnh trừng phạt tiếp tục được mở rộng qua nhiều sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ và hiện được gia hạn thêm một năm tới tháng 3/2026.

Giữa lúc đàm phán, Mỹ gia hạn trừng phạt với Nga thêm 1 năm- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp (Ảnh: Nhà Trắng).

Theo sắc lệnh, các biện pháp trừng phạt trên nhằm phản ứng trước mối đe dọa bất thường đối với an ninh và chính sách ngoại giao của Mỹ.

Văn bản này cũng nhắc đến một sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký năm 2022 trong đó kéo dài thời hạn các lệnh trừng phạt trước động thái sáp nhập một phần của hai khu vực Donetsk, Lugansk từ Ukraine vào Nga sau trưng cầu dân ý của người dân tại các khu vực này.

Thời điểm đó, sắc lệnh của ông Biden chỉ ra động thái trên đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vì vậy gây ra mối đe dọa bất thường, đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách ngoại giao của Mỹ.

Sắc lệnh hành pháp được đưa ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang tăng cường tiếp xúc, đàm phán để bình thường hóa quan hệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhậm chức đã đảo ngược chính sách, quan điểm ngoại giao của chính quyền tiền nhiệm với Nga và xung đột Nga – Ukraine.

Ông từng đánh tín hiệu một lúc nào đó, Washington có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga trong nỗ lực đàm phán hòa bình của Ukraine.

Ông Trump cũng đưa ra ý kiến cho rằng Kiev có thể giành lại một số phần lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát nhưng để phục hồi lại hoàn toàn biên giới như thời điểm trước năm 2014 là không thể.

Tổng thống Nga: Các cuộc đàm phán với Mỹ mang lại hy vọng

Moscow và Washington hiện đang thực hiện các cuộc đàm phán, đối thoại để triển khai những định hướng đã được thông qua trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mới nhất, hai bên đã có các cuộc đàm phán ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) liên quan hoạt động ngoại giao giữa hai nước, kéo dài 6,5 tiếng.

Phái đoàn Mỹ do Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính sách về Nga và Trung Âu, bà Sonata Coulter dẫn đầu còn phía Nga do ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, làm trưởng đoàn.

Giữa lúc đàm phán, Mỹ gia hạn trừng phạt với Nga thêm 1 năm- Ảnh 2.

Xe chở phái đoàn Nga rời khỏi dinh thự Tổng lãnh sự Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: TASS)

Sau cuộc đàm phán này, theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp với Cơ quan An ninh liên bang (FSB) ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thế giới đang thay đổi nhanh chóng và trong bối cảnh này, những cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính quyền mới của Mỹ mang lại một số hy vọng nhất định.

Tổng thống Putin nêu rõ Nga và Mỹ có chung mong muốn khôi phục quan hệ song phương và đang dần giải quyết khối lượng lớn các vấn đề mang tính hệ thống và chiến lược trong cấu trúc toàn cầu.

Ông Putin nhấn mạnh chính những vấn đề này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như nhiều xung đột khu vực khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.