Chính trị

GS Carl Thayer: Tên tuổi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi gắn liền "lò lửa" chống tham nhũng

23/07/2024, 18:57

Theo góc nhìn của Giáo sư Australia Carl Thayer, tên tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trường quốc tế sẽ mãi mãi gắn liền với chiến dịch chống tham nhũng và tấm gương bình dị, tận tâm.

Làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, Giáo sư Carl Thayer là một chuyên gia quốc tế có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Giáo sư Carl Thayer khẳng định, ông Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò quan trọng khiến cho cộng đồng quốc tế công nhận vai trò của Tổng Bí thư và Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS Carl Thayer: Tên tuổi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi gắn liền "lò lửa" chống tham nhũng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đ.X/Báo Thanh tra).

Ông nhìn nhận như thế nào về đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 13 năm làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam?

Theo tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đóng góp xuất sắc trên ba lĩnh vực quan trọng.

Trước hết, ông tăng cường xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc sửa đổi quy tắc và quy định, hướng dẫn về những điều đảng viên không nên làm và nêu cao trách nhiệm làm gương của quan chức cấp cao.

Ông tiên phong trong sáng kiến đưa cán bộ chiến lược về các tỉnh để tích lũy kinh nghiệm thực tế, thử lửa và chứng tỏ mình đủ trình độ đảm nhiệm các chức vụ cấp cao.Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông đã giải quyết các mạng lưới tham nhũng lớn liên quan đến các tập đoàn nhà nước cùng các ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và quan chức đảng các cấp.

GS Carl Thayer: Tên tuổi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi gắn liền "lò lửa" chống tham nhũng- Ảnh 2.

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Tên tuổi của ông sẽ mãi mãi gắn liền với chiến dịch chống tham nhũng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong thúc đẩy sự ghi nhận, nêu cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn của phương Tây.

Theo thông lệ, các cường quốc phương Tây thường thực hiện các chuyến thăm, gặp, tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ.

Song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm đặc biệt tới Vương quốc Anh vào năm 2013 và tới Hoa Kỳ, Nhật Bản vào năm 2015 với tư cách là nhà lãnh đạo đảng.

Điều này đánh dấu sự thay đổi truyền thống ngoại giao lâu đời của các nước phương Tây và các nước phương Tây ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với ông, đâu là thành tựu quan trọng và ấn tượng nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam? 

Với tôi, "lò lửa" chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng là thành tựu quan trọng và ấn tượng nhất.

Trong cuộc chiến chống tham nhũng và tiêu cực từ năm 2016 đến nay, ít nhất 140.000 đảng viên bị kỷ luật, cách chức, trong đó có 40 ủy viên Trung ương, 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang và 8 ủy viên Bộ Chính trị.

Ở góc độ một chuyên gia quốc tế, ông nhìn nhận dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn đảng, toàn dân Việt Nam đã vượt qua những thách thức nào mà quốc tế đặt ra? 

Trong thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông đã cùng toàn Đảng, toàn dân Việt Nam vượt qua ba thách thức lớn.

Trước hết, ông đã cùng toàn Đảng, toàn dân Việt Nam kiên định bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

GS Carl Thayer: Tên tuổi ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi gắn liền "lò lửa" chống tham nhũng- Ảnh 3.

Giáo sư Carl Thayer làm việc tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đã giải quyết thành công những thách thức về hội nhập kinh tế quốc tế do sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của các cấp các ngành, Việt Nam đã đàm phán thành công ít nhất 14 hiệp định thương mại tự do bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại tự do với Châu Âu và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Tổng Bí thư cũng cùng toàn Đảng, toàn dân ngăn chặn, không để thách thức từ quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế gây ảnh hưởng, tác động tới sự ổn định chính trị ở Việt Nam.

Điều gì trong đường lối điều hành Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần đưa Việt Nam có được cơ đồ, vị thế chưa từng có, theo ông?

Tôi nhận thấy, có hai sáng kiến do Tổng Bí thư Trọng khởi xướng là minh chứng rõ nét với cách ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cải cách hệ thống bầu cử Việt Nam cho phép tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người dân và đại biểu thông qua thực hiện dân chủ cơ sở ở chính quyền địa phương và bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cao trách nhiệm giải trình của các quan chức cấp cao và đưa việc nhận lỗi, miễn nhiệm và từ chức trở thành văn hoá.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đi đầu bằng việc nêu gương bằng lối sống bình dị, dành mọi tâm sự phục vụ Đảng và đất nước Việt Nam.

Cảm ơn ông!


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.