Xã hội

Hải Phòng: Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc

06/08/2024, 05:30

Kênh Cẩm Văn II thuộc địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng chuyển màu lạ khiến người dân sống gần đó hoang mang. Chính quyền địa phương đã vào cuộc và tiến hành kiểm tra, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.

Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ

Những ngày cuối tháng 7, dòng nước kênh Cẩm Văn II thuộc địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão đang trong xanh bỗng vàng đỏ như màu gỉ sắt. Theo phản ánh của người dân sống gần đó, hiện tượng trên đã xảy ra nhiều lần tại con kênh này, nhất là vào thời điểm sau cơn mưa.

Hải Phòng: Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc- Ảnh 1.

Nguồn nước trên kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ lùng khiến người dân hoang mang.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông vào sáng 5/8, nước kênh Cẩm Văn II đã bớt sậm màu hơn. Tuy nhiên, tại các bụi cây, ngấn nước dọc bờ kênh, các vết màu vàng đậm vẫn được lưu lại thành vệt rõ ràng.

Ông N.V.T (trú xã Quốc Tuấn, nhà ở gần kênh Cẩm Văn II) cho biết, kênh Cẩm Văn II chảy ra sông Văn Úc, tuy nhiên kênh chỉ chảy một chiều ra sông, nên không thể có việc hiện tượng kênh bị đổi màu là do phù sa đổ về.

Hải Phòng: Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc- Ảnh 2.

Một đoạn kênh Cẩm Văn II bị đổi màu sau trận mưa.

Bà N.T.V (ở xã Quốc Tuấn) thì băn khoăn, nhiều năm trở lại đây, cứ vài tháng lại có hiện tượng kênh đổi màu như trên nhưng màu nước nhạt hơn, không đậm đặc như lần này. 

"Có thời điểm nước kênh đổi màu đen kịt, lúc thì vàng như nước phù sa. Khi nắng lên, mùi tanh, hôi rất khó chịu. Nhiều năm qua, chúng tôi không dám dùng nguồn nước trên để tưới cây, cá bắt được ở kênh này chúng tôi không dám ăn", bà V nói.

Chính quyền vào cuộc

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Trọng Quân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình hình nước kênh Cẩm Văn II đổi màu khác thường và đã thành lập đoàn kiểm tra ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh.

Hải Phòng: Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc- Ảnh 3.

Sau gần 1 tuần đổi màu, màu nước kênh Cẩm Văn II đã nhạt dần nhưng người dân vẫn lo lắng vì hiện tượng trên đã diễn ra nhiều lần.

Theo ông Quân, huyện An Lão đã tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 31/7 trên kênh Cẩm Vân II, đoạn từ cầu H10 đến công Trang nhưng không phát hiện được điểm xả thải dẫn đến hiện tượng biến đổi màu nước trên kênh. 

"Hiện UBND huyện An Lão đang giao cho Công an huyện An Lão, các phòng ban chức năng tiếp tục tìm hiểu, điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới hiện tượng kì lạ như trên", ông Quân cho hay.

Hải Phòng: Kênh Cẩm Văn II đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc- Ảnh 4.

Những ngấn vàng của hiện tượng nước bị đổi màu trên kênh Cầm Văn II bám trên các phên gỗ và cây cỏ dọc bờ kênh khi nước đã rút xuống.

Khi được hỏi về việc đoàn kiểm tra có lấy mẫu nước để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên không, ông Quân cho biết: "Chúng tôi không lấy mẫu nước để kiểm tra vì không có kinh phí để thực hiện".

Cũng theo nhận định của ông Quân, khả năng dòng kênh bị đổi màu lạ như trên là do tuyến đường đang được thi công gần đó có sử dụng đất núi để làm nền đường nên khi trời mưa, nước mưa cuốn theo đất núi này dẫn tới hiện tượng kênh bị đổi màu nước như trên.

Tuy nhiên, ông T.V.D (trú xã Quốc Tuấn) cho hay, nhiều lần trước, đường không làm, không có đất núi, thì nước kênh Cẩm Văn II vẫn thường xuyên đổi màu bất thường.

"Chính quyền địa phương cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ một số nhà máy hoạt động gần kênh Cẩm Văn II đó xem họ có xả thải ra môi trường hay không?", ông D đề xuất.

Ngày 1/8, UBND huyện An Lão đã có văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo môi trường tại kênh Cẩm Văn II.

Theo đó, UBND huyện An Lão kiểm tra thấy khu vực kênh Cẩm Văn II đoạn từ cầu H10 đến cống Trang, xã Quốc Tuấn nước kênh có màu vàng nhạt.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường nước kênh Cẩm Vân II, UBND huyện An Lão chỉ các đơn vị: Công ty Cổ phần mạ kẽm Amecc, Công ty Cổ phần Lilama 69-2, Công ty Cổ phần xây dựng Amecc, Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Ngân Hà nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống thu gom xử lý nước thải của công ty, kịp thời khắc phục các sự cố phát sinh, không được để thấm ngấm, rò rỉ gây ô nhiễm nguồn nước.

Các công ty trên phải có giải pháp để hạn chế tối đa việc tập kết nguyên vật liệu ngoài trời, giảm nguy cơ gây ô nhiễm nước mưa tràn ngập.

Giao Công an huyện An Lão tăng cường tuần tra, kiểm soát, xác minh, bắt quả tang các đối tượng xả trộm nước thải vào môi trường, đặc biệt với kênh Cẩm Văn II.

Phòng Tài nguyên môi trường huyện An Lão kịp thời tham mưu,.đề xuất UBND huyện An Lão các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra các sự cố môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.