Hàng không

Liên danh nào trúng gói thầu tư vấn quản lý khai thác sân bay Long Thành?

30/08/2024, 12:28

Liên danh gồm hai nhà thầu lớn, có kinh nghiệm đã trúng gói thầu tư vấn quản lý và khai thác sân bay Long Thành.

Sáng 30/8, tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) diễn ra lễ ký kết hợp đồng gói thầu "Tư vấn quản lý và khai thác sân bay Long Thành".

Liên danh nào trúng gói thầu tư vấn quản lý khai thác sân bay Long Thành?- Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu giữa ACV và các đơn vị trúng thầu.

Theo ACV, tháng 9/2026 sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác nên hiện nay đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho công tác quản lý, vận hành sân bay.

Từ tháng 6/2024, ACV triển khai các thủ tục đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay.

Đến nay đã có liên danh Incheon Airport trúng thầu. 

Liên danh này bao gồm hai thành viên là Tập đoàn Cảng hàng không quốc tế Incheon - Hàn Quốc và Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn PMI - Việt Nam.

Tập đoàn Cảng hàng không quốc tế Incheon nổi tiếng toàn cầu về tư vấn quản lý, khai thác cảng hàng không. Còn Công ty PMI có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam.

"Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ giúp sân bay Long Thành trở thành một trung tâm hàng không cạnh tranh mạnh mẽ trong khu vực ASEAN và châu Á, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế", đại diện ACV nhấn mạnh.

Liên danh nào trúng gói thầu tư vấn quản lý khai thác sân bay Long Thành?- Ảnh 2.

Dự kiến sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác trong tháng 9/2026.

Sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn.

Trong đó, ở giai đoạn đầu, sân bay sẽ bao gồm một đường băng, có khả năng phục vụ 25 triệu lượt khách, cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 9/2026. 

Quá trình khai thác vận hành sẽ sử dụng công nghệ hiện đại nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi trường.

Dự án sân bay Long Thành gồm 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD (tương đương hơn 336.000 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ USD.

Mục tiêu của dự án giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng 1 đường cất, hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến, đưa vào khai thác năm 2026.

Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất, hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3, hoàn thành các hạng mục để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.