Xã hội

Long An: Vốn giải ngân giao thông là điểm sáng

30/08/2023, 17:36

Đến nay, Long An đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 64% kế hoạch, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Trong đó giải ngân các dự an giao thông là điểm sáng.

Dự án giao thông giải ngân cao

Ngày 30/8, ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, đến nay, Long An đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 64% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 47,04%), đứng thứ 4/63 tỉnh, thành và đứng thứ 5/114 chủ đầu tư trên cả nước.

Theo đó, năm 2023, UBND tỉnh giao hết vốn cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện trên 9.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý trên 7.600 tỷ đồng, nguồn vốn cấp huyện quản lý trên 2.200 tỷ đồng.

 Long An: Giải ngân vấn đầu tư công đạt hơn 64% - Ảnh 1.

Thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Long An.

Trong 30 chủ đầu tư trên địa bàn Long An, có 10 chủ đầu tư giải ngân trên 80% kế hoạch, 9 chủ đầu tư giải ngân từ 60 - 80% kế hoạch, (trong đó Sở GTVT đạt 67,25%) và 10 chủ đầu tư giải ngân dưới 60% kế hoạch.

Một chủ đầu tư là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đến thời điểm này chưa giải ngân được vốn đầu tư công năm 2023.

Cũng theo ông Tươi, nhiều dự án giao thông có tỷ lệ giải ngân cao như: dự án đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Long An, phần bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư (dự án thành phần 8) đã giải ngân 873,845 tỷ đồng, đạt 99,75% kế hoạch.

Phần đầu tư xây dựng đường, giải ngân được 138,834 tỷ đồng, đạt 34,71% kế hoạch. Do các nhà thầu mới thi công nên khối lượng chưa nhiều.

Hay như dự án đường tỉnh 830E, phần GPMB đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 79,66% kế hoạch; phần xây dựng, giải ngân 75,711 tỷ đồng, đạt 71,43% kế hoạch.

Giải phóng mặt bằng nhanh

Theo ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An, có được kết quả này là khi có chủ trương đầu tư, huyện đã công khai ngay quy hoạch.

Đồng thời, chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua đến từng hộ dân ghi nhận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, giải thích tầm quan trọng và ý nghĩa của dự án… để người dân thấu hiểu và đồng thuận. 

"Khi dự án bắt đầu triển khai, những hộ dân đã đồng ý, chính quyền địa phương tổ chức chi trả tiền bồi thường, GPMB ngay.

Những trường hợp chưa đồng thuận, còn khiếu, tiếp nhận hồ sơ, xác minh, rà soát cụ thể từng trường để giải quyết thấu tình, đạt lý. Đặc biệt, các chế độ chính sách phải công khai, minh bạch để người dân biết.

Nhờ vậy, các dự án của Trung ương, tỉnh… đi qua địa bàn huyện Bến Lức đều được triển khai thuận lợi", ông Út chia sẻ kinh nghiệm.

UBND tỉnh Long An đã có chỉ đạo các huyện, thị xã Kiến Tường, TP Tân An và các chủ đầu tư phải khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, các chủ đầu tư tiếp tục lập và điều chỉnh kế hoạch thực hiện từng công trình tương ứng với từng thời điểm cho phù hợp tình hình thực tế; khi có phần việc nào chậm so với tiến độ đề ra phải kiểm tra, rà soát nguyên nhân để giải quyết hoặc đề xuất giải pháp giải quyết ngay.

Ngoài ra, tập trung hơn nữa trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán khối lượng cho đơn vị thi công khi đủ điều kiện thanh toán, đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng thì khẩn trương thực hiện quyết toán để thanh toán lần cuối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.