Xã hội

Mong mỏi của người dân quanh hồ Gươm diện di dời

18/03/2025, 06:30

Hàng chục hộ dân nằm trong khuôn viên mở rộng không gian hồ Gươm ủng hộ chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, họ cũng mong muốn chính quyền có giải pháp hỗ trợ phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.

Thu nhập trăm triệu mỗi tháng từ mặt bằng "vàng"

UBND TP Hà Nội đang đẩy nhanh việc triển khai thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm.

Mong mỏi của người dân quanh hồ Gươm diện di dời- Ảnh 1.

Dù ở mặt tiền hay trong ngõ, người dân đều tận dụng không gian để kinh doanh và có thu nhập cao, ổn định.

Để mở rộng không gian hồ Gươm, thành phố sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân trên diện tích khoảng 2,1ha. Khu vực này sẽ được làm quảng trường - công viên; phía dưới làm hầm và kết nối không gian ngầm nhà ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Anh Tạ Sơn Tùng (sống tại số 63 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) cho biết, gia đình anh có ba thế hệ với hơn 10 người cùng sinh sống trên một mảnh đất rộng hơn 100m².

Suốt nhiều năm qua, nguồn sống chính của đại gia đình đến từ quán cà phê được mở ngay trên chính mặt bằng của nhà mình.

"Nếu cho thuê, mặt bằng này có thể mang lại thu nhập không dưới trăm triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, để đảm bảo sinh kế cho cả gia đình, cô ruột tôi đã đứng ra mở quán cà phê và tất cả mọi người cùng chung tay vận hành", anh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng, những căn nhà mặt tiền trên phố Đinh Tiên Hoàng là tài sản lớn, không phải ai có tiền cũng mua được.

Khi biết tin nhà mình nằm trong diện giải tỏa, anh cho hay: "Chúng tôi ủng hộ chủ trương mở rộng không gian hồ Gươm, nhưng cuộc sống sắp tới chưa biết sẽ ra sao".

Mong được hỗ trợ để ổn định cuộc sống mới

Không riêng gì gia đình anh Tùng, bà Lê Loan Oanh (58 tuổi, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng) cũng chung tâm trạng. Bà Oanh về làm dâu tại đây từ hơn 40 năm trước, mưu sinh bằng việc bán đồ chơi trẻ em cho du khách ở khu vực phố đi bộ.

Mong mỏi của người dân quanh hồ Gươm diện di dời- Ảnh 2.

Người dân ở ngõ 61, 63 Đinh Tiên Hoàng mong chính quyền có giải pháp hỗ trợ phù hợp sau khi di dời.

"Tôi bán hàng vào ba ngày cuối tuần, không cần thuê mặt bằng mà vẫn có thu nhập khá cao. Giờ phải di dời, tôi thực sự chưa biết sẽ làm gì", bà Oanh chia sẻ và mong chính quyền sẽ có phương án hợp lý để hỗ trợ ổn định cuộc sống mới.

Ghi nhận của PV, khu vực 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều là những hộ kinh doanh có mặt bằng đắc địa. Ngay cả những căn nhà nhỏ trong ngõ 63 Đinh Tiên Hoàng cũng là nơi sinh sống của hàng chục gia đình qua nhiều thế hệ.

Bố trí tạm cư để chờ đất tái định cư

Vừa qua, TP Hà Nội đã thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt; đồng thời, giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất địa điểm làm trụ sở mới cho cơ quan di dời.

Để phục vụ dự án, TP Hà Nội sẽ di dời khoảng 40 hộ dân và 11 trụ sở cơ quan gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước.

Với các hộ dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu, đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.

Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát, đề xuất bố trí nhà tạm cư cho các hộ dân (trong thời gian chờ giao đất tái định cư) và bán nhà tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện được tái định cư bằng đất để ổn định cuộc sống khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Với quỹ đất dự kiến bố trí tái định cư cho dự án (và một số dự án trọng điểm) tại huyện Đông Anh, thành phố giao UBND huyện Đông Anh khẩn trương rà soát, báo cáo thành phố về quỹ đất khoảng 100ha để phục vụ công tác tái định cư.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo TP Hà Nội cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực phía Đông hồ Gươm trước ngày 2/9.

"Thành phố quyết tâm làm và cố gắng thực hiện trong thời gian nhanh nhất để người dân thụ hưởng", vị này khẳng định.

Đề xuất phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" trước 30/4

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Quảng trường này nằm ở phía Bắc hồ Gươm.

Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khoảng 1,2ha.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, phạm vi lập quy hoạch quảng trường hiện có tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ đầu những năm 1990. Diện tích đất của tòa nhà khoảng 390m2, diện tích sàn sử dụng khoảng 1.600m2.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" hết khoảng 18 tỷ đồng. Nếu được thành phố giao, quận sẽ đảm nhận vai trò chủ đầu tư dự án, dự kiến phá dỡ tòa nhà này trước ngày 30/4. Thời gian chuẩn bị dự án từ tháng 3 - 4/2025, thực hiện trong năm 2025.

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ vẫn sử dụng khu đất này vào chức năng công cộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.