Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, đi cùng đoàn có Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên khu vực Trung Đông Steve Witkoff.
Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov dẫn đầu, cùng đoàn có Cố vấn Đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov.
Bên trái: Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (ngồi ở giữa) dẫn đầu. Bên phải: Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov (ngoài cùng bên phải) dẫn đầu. Vị trí đầu bàn đàm phán là đại diện Ả Rập Xê Út, trong đó người ngồi phía bên trái là Hoàng Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, bên cạnh là cố vấn an ninh quốc gia. (Ảnh: Reuters)
Tại cuộc họp, các đại diện đến từ hai cường quốc trao đổi về cách thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua ở Ukraine và khôi phục toàn diện quan hệ Mỹ-Nga.
Ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia Nga, tham dự cuộc đàm phán, cho biết hai nước cũng tích cực trao đổi nhằm khởi động lại nhiều dự án hợp tác kinh tế Nga-Mỹ.
"Chúng tôi thực sự thấy rằng Tổng thống Trump và nhóm của ông là một nhóm chuyên gia giải quyết vấn đề. Họ đã giải quyết một số thách thức lớn rất nhanh chóng, rất hiệu quả và rất thành công", ông Kirill Dmitriev chia sẻ khi tham dự cuộc đàm phán tại Riyadh.
Ngoài Mỹ và Nga, cuộc đàm phán còn có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan và Cố vấn An ninh Quốc gia Musaed al Alban.
Phía Ukraine không được mời tham gia đàm phán. Trước đó, Ukraine khẳng định sẽ không chấp thuận bất cứ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kiev.
Chính phủ nhiều nước châu Âu, vốn lo ngại trước khả năng bị gạt ra khỏi những cuộc trao đổi mang tính quyết định tương lai an ninh khu vực, đã đề nghị được tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine.
Truyền thông quốc tế nhận định cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu hai nước có thể là bước đi quan trọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đảo ngược chính sách cô lập Nga của Mỹ.
Cuộc họp cũng được kỳ vọng có thể mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận