An ninh hình sự

Nhận hối lộ hơn 24 tỷ, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam nộp lại bao nhiêu tiền?

27/09/2024, 16:18

Cơ quan tố tụng kê biên 3 bất động sản đứng tên ông Nguyễn Đức Thái, gồm đất đai và căn hộ chung cư. Nhà chức trách cũng phong tỏa 105 tỷ đồng ở các tài khoản của Tô Mỹ Ngọc.

Phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch bất động sản

Trong kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngoài làm rõ hành vi của 8 bị can, còn liệt kê những tài sản và các khoản tiền bị kê biên, phong tỏa, thu giữ.

Nhận hối lộ hơn 24 tỷ, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam nộp lại bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Thái (thứ 2 từ trái qua) và một số bị can.

Theo cáo buộc, để được trúng gói thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa với tổng giá trị hơn 2.300 tỷ đồng, các bị can Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát) đã hối lộ tổng cộng gần 25 tỷ đồng cho Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB trên).

Quá trình điều tra, nhà chức trách kê biên 3 bất động sản đứng tên ông Nguyễn Đức Thái, gồm đất và tài sản tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngoài ra, còn có căn hộ chung cư trong tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, Tây Hồ.

Bị can Nguyễn Trí Minh có 17 bất động sản đứng tên người này, trong đó có rất nhiều thửa đất ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 105 tỷ đồng ở các tài khoản của Tô Mỹ Ngọc; 6,6 tỷ đồng trong tài khoản của bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban Ban Kế hoạch Marketing thuộc NXB Giáo dục).

Ngăn chặn giao dịch đối với 4 bất động sản và 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Tô Mỹ Ngọc; ngăn chặn giao dịch hàng loạt tài khoản chứng khoán đứng tên Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh (cựu Phó phòng của NXB Giáo dục).

Cũng trong giai đoạn điều tra, các bị can nộp khắc phục tổng số tiền 25,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thái nộp 3 tỷ đồng, Tô Mỹ Ngọc nộp 19 tỷ đồng, Nguyễn Trí Minh nộp 2,7 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy nộp 370 triệu...

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục nhận hối lộ khủng

Kết luận điều tra nêu, từ năm 2017, Tô Mỹ Ngọc nhiều lần gặp, đặt vấn đề và hứa hẹn cảm ơn Nguyễn Đức Thái để được NXB tạo điều kiện cho tham gia, trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học 2018-2019.

Từ năm 2018-2021, các công ty của Tô Mỹ Ngọc tham gia và trúng 13 gói thầu với tổng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng. Sau các phi vụ hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định, ông Thái bị cáo buộc nhận hối lộ từ Tô Mỹ Ngọc tổng cộng 20 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Trí Minh, cơ quan điều tra xác định năm 2017, ông ta cũng đến gặp Nguyễn Đức Thái, tự giới thiệu là đối tác cung cấp giấy nhiều năm cho NXB Giáo dục. 

Sau khi Thái giúp Công ty Minh Cường Phát được đưa vào danh sách và tham dự rồi trúng 5 gói thầu, bị can Minh có nhiều lần hối lộ Nguyễn Đức Thái tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

NXB Giáo dục Việt Nam được thành lập năm 1957 với vốn điều lệ 596 tỷ đồng, Nhà nước sở hữu 100% vốn. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh gồm tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản, in và phát hành sách giáo dục, giáo trình điện tử, bản đồ, thiết bị, đồ dùng học tập...

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đánh giá, việc mua sắm giấy in để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của NXB Giáo dục, được thực hiện hằng năm. Giá giấy in chiếm 30-40% cơ cấu giá bán sách giáo khoa, việc mua giấy in với giá cao sẽ làm tăng giá sách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.