Định ngày khởi công cầu Tứ Liên
TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị nghe báo cáo kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa); xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.
Cầu Tứ Liên là một trong những dự án cầu qua sông Hồng có quy mô, thiết kế hiện đại và tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.
Một trong các nội dung được đề cập tới trong hội nghị là việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Thông tin tại đây, các quận, huyện phấn đấu giải phóng mặt bằng tối thiểu 50% khi khởi công công trình và hoàn thành toàn bộ, bao gồm cả di chuyển công trình ngầm nổi trong quý II/2026.
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà kiến nghị cần một đơn vị tập trung chỉ đạo để rút thời gian phải xin ý kiến nhiều sở ngành.
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết huyện đã hoàn tất rà soát quỹ đất phục vụ tái định cư tập trung, trong đó có phương án chuyển từ đất đấu giá sang đất tái định cư. Trên địa bàn huyện hiện đã có sẵn 5 khu đất, mỗi khu trên 20 ha.
Cũng tại hội nghị, đại diện một số liên danh chủ đầu tư như Tập đoàn Vingroup -Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và Tập đoàn Sun Group nêu một số kiến nghị để đẩy nhanh quá trình khởi công như: cần cho phép chủ đầu tư được áp dụng các cơ chế đặc thù; được phép chỉ định thầu, bảo đảm công khai minh bạc...; đồng thời cam kết nếu được giao thực hiện dự án sẽ bảo đảm rút ngắn thời gian thi công.
Được biết, cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa với tổng chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư dự án 20.171 tỷ đồng. Điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa, huyện Đông Anh.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, việc khởi công dự án 3 cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi là "bước thử"để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025.
"Trong bối cảnh hiện nay, với những tình huống đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt. Về nguyên tắc, lãnh đạo thành phố quyết tâm khởi công cầu Tứ Liên vào ngày 19/5/2025; khởi công cầu Trần Hưng đạo trên tinh thần bám theo đó. Cầu Ngọc Hồi sẽ khởi công sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ đầu tư", Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định.
Cũ hích cho bất động sản Đông Bắc Hà Nội
Cầu Tứ Liên được nhiều người dân trông đợi, bởi ngoài kéo gần khoảng cách giữa đôi bờ sông Hồng, nó còn giúp bất động sản khu Đông Bắc Hà Nội gia tăng giá trị.
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, phát triển 2 bờ sông Hồng và phát triển về phía Đông Bắc là tầm nhìn chiến lược trong phát triển Hà Nội. Hạ tầng được đầu tư mạnh cùng các dự án đại đô thị được quy hoạch bài bản, đề cao môi trường sống với cảnh quan gắn liền hệ tiện ích tạo nên diện mạo đô thị mới và tạo nên sự sôi động của thị trường khu vực Đông Bắc.
Đây đang và sẽ là "tọa độ mới" của bất động sản Thủ đô, thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
"Việc Cầu Tứ Liên sớm được thi công và đưa vào sử dụng trong tương lai gần sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đông Anh vào trung tâm Hà Nội hay theo chiều ngược lại chỉ còn 5 - 10 phút, tức chỉ bằng khoảng 1/4 thời gian so với hiện tại. Cầu Tứ Liên sẽ tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội, giảm tải về mặt dân số cho khu vực nội đô lịch sử", ông Đính nói.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận