Đường bộ

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao

11/09/2024, 17:19

Các đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên các tuyến quốc lộ do Cục Đường bộ VN thành lập đã có mặt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn trong ngày 11/9, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại Lào Cai, Yên Bái, Cục Đường bộ VN cho biết, trên QL70 có hàng chục điểm bị sạt lở, ngập lụt, gây tắc đường. 

Ngoài 24 điểm ngập nước gây tắc đường đã phát sinh thêm 5 điểm ngập nước gây tắc đường khác. Mưa lũ cũng làm xói lở đuôi mố M0 cầu tràn Km98+900.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN (bên phải) kiểm tra khắc phục sạt lở do bão lũ trên QL70 trong ngày 11/9.

Đơn cử tại Km118+700, đoạn qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm sạt taluy âm sâu khoảng 0,5 - 1,5m, kéo dài khoảng 100m, mặt đường rạn nứt và có thể tiếp tục sạt lở do mưa lớn.

Kiểm tra tại đây, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN yêu cầu đơn vị quản lý tuyến đường phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ông Ảnh yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I xuất ngay vật tư dự phòng là rọ đá và huy động các nhà thầu quản lý đường như Công ty 242, Công ty 244, Công ty Minh Đức triển khai đảm bảo giao thông bước 1 để thông đường sớm nhất có thể.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 2.

Mặt đường QL70 hư hỏng trầm trọng.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 3.

Một điểm sạt lở taluy âm có nguy cơ làm đường đứt gãy.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 4.

Sạt lở ta luy âm tràn lấp toàn bộ mặt đường.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 5.

Hiện tại tạm dừng xe cộ và người qua lại.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 6.

Cắm biển cảnh báo điều tiết giao thông qua khu vực nguy hiểm.

Cũng trong sáng 11/9, lãnh đạo Cục Đường bộ VN đã trực tiếp vào hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. 

Tại đây, ông Ảnh thông tin cho Chủ tịch tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục, thông đường phục vụ các lực lượng cứu trợ người dân cùng gặp nạn do Bộ GTVT tiến hành.

Theo đó, Cục Đường bộ VN đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, Sở GTVT Lào Cai và các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các cơ quan địa phương, huy động máy, nhân lực bảo đảm giao thông trên QL70, mở đường tiếp cận khu vực bị thiệt hại, phục vụ công tác cứu nạn.

Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 7.

Đoàn công tác Cục Đường bộ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục sạt lở, thông đường cho lực lượng cứu hộ vào Làng Nủ.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên hệ thống quốc lộ do Sở GTVT Lạng Sơn quản lý.

Lãnh đạo Sở GTVT Lạng Sơn cho biết, nhiều vị trí trên quốc lộ qua tỉnh bị sạt lở, gây ùn tắc giao thông và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ông Thắng yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu bố trí biển báo, cọc tiêu, dây phản quang để cảnh báo, bảo đảm giao thông trên tuyến và bố trí người trực gác trong trường hợp cần thiết.

Yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý các vị trí ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt. Đồng thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo Bộ GTVT để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm giao thông trên tuyến và bố trí người trực gác trong trường hợp cần thiết.


Nhiều quốc lộ ở các tỉnh miền núi hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở còn cao- Ảnh 8.

Đoàn công tác Cục Đường bộ kiểm tra khắc phục bão lũ tại Lạng Sơn.

Lãnh đạo Cục Đường bộ VN cho biết, tính đến 8h ngày 11/9, các đơn vị quản lý đường bộ đã khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt tại nhiều vị trí xảy ra thiệt hại..

Tuy nhiên, còn 101 điểm tắc đường do ngập nước (phát sinh thêm 8 điểm so với ngày 10/9), 27 điểm tắc đường do sạt lở mái taluy dương (phát sinh thêm 2 điểm so với ngày 10/9/) và 4 điểm tắc đường do lún sụt nền, mặt đường, sạt lở taluy âm. 

"Cục đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường ứng trực, phối hợp phân luồng giao thông; khẩn trương khắc phục để thông xe, nhất là đối với các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn", lãnh đạo Cục Đường bộ VN cho hay.


Sạt lở taluy dương tràn mặt đường trên QL70.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.