Đường bộ

Phát động thi đua thần tốc đưa cầu Phong Châu về đích

22/02/2025, 16:27

Nhà thầu thi công phát động thi đua tăng tốc, hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng trước ngày 19/5, phấn đấu đưa dự án cầu Phong Châu mới (Phú Thọ) về đích dịp 22/12/2025.

Nút thắt lớn từng bước được tháo gỡ

Hôm nay (22/2), Ban điều hành Trường Sơn 9 (Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng" từ ngày 1/3/2025 đến ngày 19/5/2025 tại dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới, tỉnh Phú Thọ.

Phát động thi đua thần tốc đưa cầu Phong Châu về đích- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm nghe lãnh đạo ban điều hành báo cáo tiến độ thi công cầu Phong Châu mới.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã đến dự và kiểm tra, chỉ đạo thi công ngay tại hiện trường trước thềm buổi lễ diễn ra.

Đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong tổ chức thi công không kể ngày, đêm, ngày nghỉ, lễ Tết, Thứ trưởng Lâm bày tỏ sự vui mừng khi thời điểm hiện tại, các "nút thắt" lớn của dự án đã từng bước được tháo gỡ.

"Thời gian qua, địa phương đã giải quyết tốt vấn đề mặt bằng. Trên cơ sở thuận lợi ấy, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cần triển khai hồ sơ thiết kế đáp ứng kịp tiến độ thi công, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, phấn đấu đưa dự án về đích dịp 22/12.

Hồ sơ nghiệm thu thanh toán cũng cần thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định", Thứ trưởng chỉ đạo, đồng thời lưu ý, tại khu vực thi công, tư vấn đã đưa ra các đánh giá về dòng chảy, xói lở lòng sông.

Nhà thầu và Ban QLDA Thăng Long cần phối hợp xây dựng phương án thi công kè phù hợp với đặc thù địa hình khu vực.

Phát động thi đua thần tốc đưa cầu Phong Châu về đích- Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm và đại diện lãnh đạo các đơn vị thi công chứng kiến lễ ký kết thi đua tại dự án.

Sẵn sàng vật liệu, bảo đảm xong hạng mục trước làm luôn hạng mục sau

Phát động thi đua tại dự án, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành cho biết, công trình cầu Phong Châu mới mặc dù được triển khai theo lệnh khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công nhưng với sự quan tâm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án.

Theo ông Tuấn, trong đợt thi đua, mục tiêu đặt ra đối với 3 mũi thi công là tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, phương tiện, tài chính, đẩy mạnh thi công đáp ứng theo yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư; làm tốt công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn.

Các hạng mục được tập trung đẩy nhanh tiến độ, gồm: Thi công đúc dầm, lao lắp dầm, hoàn thiện dầm ngang, bản mặt cầu tương ứng; Hoàn thành trụ T4, T5, khối K0 và hoàn thành mố M2 (địa bàn huyện Tam Nông).

Tổng giá trị sản xuất của đợt thi đua là hơn 119 tỷ đồng; Giá trị nghiệm thu hơn 118 tỷ đồng.

Phát động thi đua thần tốc đưa cầu Phong Châu về đích- Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Binh đoàn 12 tặng quà khích lệ tinh thần cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công cầu Phong Châu mới.

"Để đợt phát động thi đua đạt được kế hoạch đề ra, cán bộ ban điều hành sẽ bám sát công trường điều tiết linh hoạt tiến độ thi công theo các mốc thời gian của tiến độ đã được chủ đầu tư thỏa thuận; giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý, hướng dẫn chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác lập, phê duyệt biện pháp tổ chức thi công kịp thời làm cơ sở phê duyệt dự toán bước bản vẽ thi công phục vụ nghiệm thu thanh toán…

Các đơn vị thi công cũng cần bám sát các mục tiêu đã đề ra, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện để có biện pháp điều chỉnh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện", đại tá Trần Ngọc Tuấn nói.

Nhận nhiệm vụ thi công dự án cầu Phong Châu trong bối cảnh vừa xây dựng cây cầu mới, vừa phá dỡ công trình cũ, Binh đoàn 12 và các đơn vị thi công đã gặp rất nhiều khó khăn bởi địa hình, địa chất. Thế nhưng, với truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng và là nhà thầu chuyên nghiệp đang thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Binh đoàn đã tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" vượt tiến độ và cam kết đưa dự án về đích trước ngày 22/12/2025, đáp ứng kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư, cấp chính quyền và nhân dân địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Biểu dương tinh thần nỗ lực bám công trường ngày - đêm, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ của cán bộ, kỹ sư, người lao động, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cũng lưu ý, hiện tại, khối lượng công việc còn rất lớn, trước mắt là thi công các hạng mục kết cấu phần dưới vượt lũ tiểu mãn, tiến tới về đích dịp 22/12/2025.

"Các đơn vị liên quan cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, bổ sung thêm nguồn lực để đạt được mục tiêu đã đề ra đến thời điểm 19/5/2025.

Với vai trò chủ đầu tư, Ban QLDA Thăng Long sẽ luôn đồng hành cùng các đơn vị trong suốt quá trình thi công, kịp thời xử lý các vấn đề về vốn, thiết kế thi công để đưa dự án về đích sớm nhất, sớm khắc phục tình trạng đứt gãy giao thông giữa hai huyện: Tam Nông, Lâm Thao, xoa dịu nỗi đau cho người dân địa phương, tạo thuận lợi trong lưu thông, góp phần đưa KT-XH địa phương phát triển", ông Minh nói.

Nhớ lại thời điểm những người "lính thợ" Trường Sơn "gác Tết", xuyên giao thừa thi công khoan cọc nhồi, đổ bê tông, theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và chính quyền địa phương.

Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, tính đến nay, hai hạng mục tiềm ẩn khó khăn là cọc khoan nhồi và phá dỡ cầu cũ đã hoàn thành. Riêng việc thi công cọc khoan nhồi trụ T4, T5 dù rất khó song cũng vượt tiến độ 10 ngày.

Căn cứ thực tiễn triển khai, nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thiện xong đổ bê tông bịt đáy trụ T4, T5 trước ngày 5/3, xong bê tông bệ móng trước ngày 18/3, hoàn thành thân trụ vượt lũ tiểu mãn trước 14/4 và đúc xong khối K0 trên đỉnh trụ trước ngày 19/5/2025.

"Tiếp đà tăng tốc sản lượng, các đơn vị, tổ đội thi công cần tập kết sẵn vật tư, thiết bị để hạng mục trước xong có thể triển khai ngay hạng mục sau; Phân công rõ ràng, điều hành khoa học các mũi thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả"; Đảm bảo tuyệt đối ATGT, an toàn lao động.

Ngoài tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình cũng phải được chú trọng để cây cầu trở thành điểm nhấn trong bức tranh hạ tầng giao thông của địa phương", lãnh đạo Binh đoàn 12 giao nhiệm vụ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng chiều dài gần 653m.

Trong đó, cầu chính có chiều dài hơn 383m (tính đến đuôi mố).

Điểm đầu tại Km 0+00 (khoảng Km 21+50,0 quốc lộ 32C tránh TP Việt Trì), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Điểm cuối tại Km 0+652,88 (khoảng Km 18+551,4 quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 635 tỷ đồng sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.