Xã hội

Quảng Ninh: Nước sông dâng cao, nhiều nơi nhà ngập, đường sạt lở

09/06/2024, 17:55

Do mưa to kéo dài, nhiều sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nước dâng rất cao, gây ngập nhà cửa, một số vị trí đường giao thông bị sạt lở.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, từ đêm ngày 8/6 đến sáng ngày 9/6, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Quảng Ninh: Nước sông dâng cao, nhiều nơi nhà ngập, đường sạt lở- Ảnh 1.

Mục nước sông Hà Cối, huyện Hải Hà dâng lên rất cao.

Theo đó, lượng mưa trung bình đo từ 20h ngày 8/6 đến 15h ngày 9/6 cụ thể là: Móng Cái 319,2mm; Hải Hà 335mm; Đầm Hà 237mm; Ba Chẽ 273mm; Tiên Yên 205mm; Uông Bí 185mm; Đông Triều 147mm; Cửa Ông, TP Cẩm Phả 90mm; Bãi Cháy, TP Hạ Long là 116mm.

Mưa lớn, kết hợp với triều cường vào buổi trưa 9/6, nên nhiều sông khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập cục bộ. Đáng chú ý là trên các sông khu vực huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, Hải Hà, Móng Cái đã xuất hiện lũ. 

Clip: Nước lũ tại một đập tràn ở TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ chứa nước cũng tiến hành xả lũ để bảo vệ công trình, nên cũng gây áp lực lên các dòng chảy, khiến cho mực nước sông, suối nhiều khu vực bị dâng cao.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tính đến 15h chiều 9/6, thiệt hại gây ra do mưa lũ trên địa bàn gồm: huyện Tiên Yên bị ngập khoảng 300ha lúa, 4 hộ dân bị ngập trên 1m, 4 hộ dân khác bị sạt lở bờ tường và công trình phụ.

TP Hạ Long bị đổ 1 cột điện dân sinh, 29 hộ dân và 20ha lúa bị ngập; huyện Bình Liêu bị sạt lở 6 điểm trên các tuyến đường liên xã và huyện Ba Chẽ bị sạt lở và ngập 2 hộ dân, trôi một lán trại của công nhân đang thi công cầu Bàng Quan và 13 điểm bị sạt lở trên đường liên huyện, liên xã và đường trong khu dân cư...

Quảng Ninh: Nước sông dâng cao, nhiều nơi nhà ngập, đường sạt lở- Ảnh 2.

Nước sông Tiên Yên dâng cao gây ngập lụt một điểm dân cư tại thị trấn Tiên Yên.

Trước tình hình này, các địa phương đã cử người canh gác tại các ngầm tràn, tích cực duy trì ứng trực, khơi thông cống thoát nước, căng dây cảnh báo và tổ chức lực lượng canh gác. Đồng thời, các lực lượng hỗ trợ người dân đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi nơi ngập úng và tiếp tục rà soát địa bàn nắm tình hình.

Hiện các hồ lớn đã chủ động xả lũ (Đầm Hà Động 126m3/s, hồ Chúc Bài Sơn 27m3/s, Tràng Vinh 201m3/s). 

Các hồ nhỏ như: Khe Lọng Trong, Khe Mười, Tân Bình, Đoan Tĩnh, Nà Mo (khu vực miền Đông); Cao Vân, Tân Yên, Yên Dưỡng, Rộc Cùng, Cổ Lễ, Đá Trắng, Linh Sơn, Đồng Đò 2 (khu vực miền Tây) nước đã tràn qua tràn xả lũ với cột nước tràn nhỏ (trung bình từ 15-50cm).

Quảng Ninh: Nước sông dâng cao, nhiều nơi nhà ngập, đường sạt lở- Ảnh 3.

Một số tuyến giao thông trong khu dân cư ở huyện Đầm Hà bị ngập, gây chia cắt cục bộ.

Tính đến chiều 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa, lũ gây ra từ đêm ngày 9/6. Tuy nhiên, một số khu vực tại các địa phương đã ngập úng cục bộ như: Thôn 2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà; thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà; cầu Khe Mắm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; phường Thanh Sơn, TP Uông Bí; phường Hồng Gai, TP Hạ Long...

Quảng Ninh: Nước sông dâng cao, nhiều nơi nhà ngập, đường sạt lở- Ảnh 4.

Lực lượng CSGT - Trật tự, Công an huyện Ba Chẽ bố trí phân làn, đảm bảo giao thông trên tuyến đường xảy ra sạt lở do mưa lũ.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, các địa phương đã và đang trực sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai, ngập lụt với tinh thần cao nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.