Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi tốt nhất để tổ chức các cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
"Đất nước chúng tôi sẽ là nơi lý tưởng cho các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Để đạt được một nền hòa bình công bằng, các quốc gia phải thể hiện thái độ ủng hộ hòa bình", ông Erdogan phát biểu tại một cuộc họp báo với ông Zelensky ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (bên phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp. (Ảnh: Anadolu)
Tổng thống Ergodan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ từng tham gia vào những nỗ lực hoà giải giữa Nga và Ukraine. Trong đó vào tháng 3/2022, Nga và Ukraine đã đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Sau đó vào giữa năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển ngũ cốc an toàn từ cảng trên biển Đen của Ukraine.
"Chúng tôi đã luôn chân thành nỗ lực trở thành bên trung gian đáng tin cậy cho cả hai bên và chúng tôi đã đạt được những kết quả cụ thể", ông Erdogan cho biết.
Ông Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, nền độc lập của Ukraine và sẽ hỗ trợ hết sức để hoàn tất các cuộc đàm phán và thiết lập nền hòa bình bền vững.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ, nên tham gia xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cần thiết cho Kiev. Ông cảm ơn Ankara vì đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Tổng thống Zelensky trước đó đã phàn nàn vì Ukraine không được mời tham dự cuộc họp giữa Mỹ và Nga tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào đạt được mà không có sự tham gia của Kiev.
Ông Zelensky cũng đã hoãn chuyến thăm tới Riyadh (Ả Rập Xê Út) trong bối cảnh Mỹ và Nga tổ chức đàm phán tại đây.
Tương tự, các quan chức ở Kiev và EU đã lên tiếng bày tỏ thất vọng khi Mỹ đàm phán trực tiếp với Nga mà không tham vấn lời khuyên hay thông qua sự chấp thuận của họ.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc đàm phán ở Istanbul hồi năm 2022 đổ vỡ vì phía Ukraine đột ngột hủy bỏ các điều khoản đã thỏa thuận trước đó, bao gồm việc xây dựng Ukraine thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn với quân đội tinh gọn.
Bà Victoria Nuland, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng các nước phương Tây và Mỹ từng khuyên Ukraine không nên chấp nhận các điều khoản của Nga.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo The Guardian, ông Zelensky khẳng định vào năm 2022, ông đã tự mình từ chối các yêu cầu của Moscow.
Moscow gần đây tiếp tục nhắc lại rằng Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và từ bỏ mong muốn tái lập đường biên giới cũ, trong đó có bán đảo Crimea và 4 khu vực khác ở miền Đông.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận