Thời sự

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển

09/02/2025, 11:18

Kiểm tra dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi", làm tuyến đường cho thẳng, đẹp, chất lượng để tạo động lực phát triển.

Ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần khai thác triệt để lợi thế hạ tầng ven biển

Kiểm tra đoạn tuyến qua địa bàn thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Thủ tướng nhấn mạnh, tuyến đường chạy song song bờ biển và quỹ đất hai bên rộng lớn, thông thoáng là lợi thế rất lớn để Quảng Ngãi khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế khi hoàn thành, đưa công trình vào khai thác.

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Ngãi tập trung cao độ để hoàn thành dự án.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng kế hoạch, định hình trong đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, từ chục năm trước đã lập kế hoạch, đưa vào quy hoạch xây dựng dự án đường ven biển.

Đoạn tuyến được đầu tư hoàn thiện và đoạn đang triển khai có ý nghĩa quan trọng, kết nối thông thương giữa các địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 2.

Thủ tướng gặp gỡ, thăm hỏi người dân địa phương.

Về hướng tuyến dự án Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi xây dựng một số cầu trên tuyến, tính toán tính kết nối sao thuận lợi nhất.

Đoạn qua đầm An Khê hướng tuyến phải tránh Khu di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi nghiên cứu xây dựng cầu để rút ngắn quảng đường di chuyển.

"Tinh thần là qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi. Làm tuyến đường cho thẳng, đẹp, chất lượng để tạo động lực phát triển trong tương lai", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị tỉnh phải nghiên cứu, đánh giá để đầu tư công trình một cách hợp lý nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt phải kết nối phát triển du lịch biển.

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo Thủ tướng tiến độ dự án.

Kiên quyết không dàn trải đầu tư

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài khoảng 100km, với 7 đoạn tuyến, có điểm đầu tại Km23+500 và điểm cuối kết nối với tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn qua Km125+645 (không bao gồm 23,5km thuộc quy hoạch hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất, kết nối đến sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam).

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 4.

Một số đoạn tuyến của dự án đã thi công xong phần nền đường và đang hoàn thiện các hạng mục liên quan là đưa vào khai thác.

Sau nhiều năm đầu tư, tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng hơn 32km. Hiện đang xây dựng hơn 25km từ Km56 - Km69 – Km76+230 với tổng mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng. Tiến độ xây lắp dự án đạt khoảng 80%.

Trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc khó khăn nhất định liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, nhất là sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Song, với quyết tâm cao, tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến đang xây dựng và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, đối với đoạn tuyến còn lại kết nối với tỉnh Bình Định hiện chưa đầu tư. Trong đó, đoạn từ Km76+230 - Km82 đã lập xong hồ sơ thiết kế xây dựng.

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 5.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân thi công dự án.

Tuy nhiên, đoạn tuyến này đã chồng lấn với ranh giới quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản titan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, tỉnh phải tạm dừng và đang chờ ý kiến của Bộ TN&MT để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với đoạn tuyến từ Km82 – Km107+200 và Km119+500 kết nối với tỉnh Bình Định chưa triển khai đầu tư xây dựng do chưa có nguồn vốn thực hiện.

Riêng đoạn tuyến Km107+200 - Km119+500 đi trùng tuyến QL1 do không thể đi dọc theo ven biển vì đi qua Khu di tích Quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh.

Để Quảng Ngãi triển khai dự án hiệu quả, sớm kết nối toàn tuyến, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT có ý kiến thống nhất cho phép tỉnh triển khai đoạn tuyến Km76+230 - Km82+000 theo kiến nghị trước đó để phù hợp với quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 333 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đoạn tuyến còn lại chưa đầu tư, kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí gần 2.500 tỷ đồng để tỉnh có kinh phí hoàn thành dự án trong giai đoạn trung hạn 2026 - 2030.

Thủ tướng: "Qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất" làm nhanh đường ven biển- Ảnh 6.

Cuối năm 2025 Quảng Ngãi sẽ hoàn thành đoạn tuyến đang thi công.

Qua nghe báo cáo, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành nghiên cứu đề xuất, tháo gỡ vướng mắc để đầu tư hoàn thành dự án.

"Đối với địa phương, cần tiếp tục triển khai thực hiện dự án một cách nhanh nhất. Mặt bằng đến đâu thi công đến đó, thi công cuốn chiếu. Kiên quyết không dàn trải đầu tư", Thủ tướng nêu rõ.

Sáng 9/2, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ, khâm phục, tự hào về cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nguyện tiếp tục noi gương cố Thủ tướng, phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng nhau xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng xây dựng tại quê nhà của đồng chí tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 2006. Khu lưu niệm có tổng diện tích hơn 47.000m2, hiện đang bảo tồn, lưu giữ hơn 1.529 tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.