Quản lý

Thúc đẩy hợp tác Công đoàn GTVT Việt Nam với Công đoàn Vận tải quốc tế

07/06/2024, 16:39

Hôm nay (7/6), Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đã tiếp và làm việc với ông Deniz Akdogan, Trợ lý Thư ký Bộ phận vận tải Công đoàn Vận tải quốc tế.

Chào mừng đoàn Công đoàn Vận tải quốc tế (ITF), Chủ tịch Phạm Hoài Phương cho biết, hiện tại, ngành GTVT Việt Nam có 4 công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Công đoàn GTVT Việt Nam; Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo ông Phương, Công đoàn GTVT Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1966. Hiện đang quản lý trực tiếp 75 công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, trong đó 25 công đoàn cấp trên cơ sở và 50 công đoàn cơ sở.

Tính đến hết tháng 12/2023, toàn Công đoàn GTVT Việt Nam có 63.130 đoàn viên trên tổng số 64.525 công nhân viên chức lao động, trong đó có 16.366 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 25,9% trên tổng số đoàn viên.

Thúc đẩy hợp tác Công đoàn GTVT Việt Nam với Công đoàn Vận tải quốc tế- Ảnh 1.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với Công đoàn Vận tải quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai bên.

Các đoàn viên làm việc tại nhiều lĩnh vực: xây dựng hạ tầng giao thông, bảo dưỡng duy tu đường bộ; cảng hàng không; quản lý bay; cảng vụ đường thủy nội địa; cảng vụ hàng hải; công nghiệp tàu thủy; công nghiệp ô tô; đăng kiểm; vận tải; dịch vụ; du lịch…

"Về hoạt động đối ngoại, Công đoàn GTVT Việt Nam có quan hệ hợp tác với Công đoàn GTVT Nhật Bản, Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào và là thành viên của Công đoàn GTVT quốc tế TUI thuộc WFTU", ông Phương thông tin, đồng thời cho biết, năm 2023 là năm diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Công đoàn GTVT Việt Nam, đó là đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đại hội đã bầu ra 32 ủy viên ban chấp hành, 8 ủy viên ủy ban kiểm tra, 9 ủy viên ban thường vụ; lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam gồm chủ tịch và hai phó chủ tịch.

"Chúng tôi mong muốn được trao đổi thông tin, tăng cường giao lưu với tổ chức công đoàn các nước, công đoàn quốc tế, qua đó thắt chặt mối quan hệ, tình hữu nghị giữa các tổ chức công đoàn, học hỏi kinh nghiệm những mô hình hay, phương thức hoạt động, phát triển hiệu quả, từ đó có thể áp dụng trong xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên GTVT Việt Nam", ông Phương bày tỏ.

Thúc đẩy hợp tác Công đoàn GTVT Việt Nam với Công đoàn Vận tải quốc tế- Ảnh 2.

Trợ lý Thư ký Bộ phận Vận tải ITF Deniz Akdogan quan tâm, tìm hiểu về tình hình tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động lĩnh vực vận tải đường bộ Việt Nam.

Cảm ơn Công đoàn GTVT Việt Nam đã đón tiếp trọng thị, ông Deniz Akdogan, Trợ lý Thư ký Bộ phận Vận tải ITF giới thiệu, Công đoàn Vận tải quốc tế là công đoàn dân chủ liên kết lãnh đạo các công đoàn vận tải hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi đấu tranh vì cuộc sống của người lao động, kết nối hơn 700 công đoàn trực thuộc từ 150 quốc gia để đảm bảo quyền lợi, sự bình đẳng và công bằng cho người lao động trên toàn cầu, là tiếng nói của gần 18,5 triệu công nhân vận tải trên toàn thế giới", ông Deniz Akdogan nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Deniz Akdogan, hiện tại, ITF có văn phòng tại: Sydney, Singapore, Tokyo, Rio de Janeiro, Panama, Amman, Abidjan, Montreal, Geneva, Hồng Kông, Delhi và Nairobi.

Số lượng công nhân vận tải đường bộ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ITF, đại diện cho 286 chi nhánh vận tải đường bộ đang hoạt động trên toàn thế giới.

Thúc đẩy hợp tác Công đoàn GTVT Việt Nam với Công đoàn Vận tải quốc tế- Ảnh 3.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, có những hoạt động cụ thể thời gian tới.

ITF tập trung vào việc hỗ trợ các công đoàn trực thuộc để bảo vệ điều kiện, tiền lương và quyền của người lao động, đồng thời tập hợp toàn ngành để đấu tranh với giới chủ. 

Các thành viên mà ITF đại diện làm việc trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa cho cả công ty nhà nước và tư nhân.

"Bộ phận Vận tải đường bộ ITF đang sử dụng chiến lược đa hướng để xây dựng sức mạnh công đoàn, giải quyết tình trạng thiếu việc làm ổn định trong ngành và tạo ra chuỗi cung ứng an toàn và bền vững", ông Deniz Akdogan chia sẻ.

Thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương, ông Deniz Akdogan bày tỏ, sau cuộc gặp, hai bên thiết lập quan hệ, tiếp tục trao đổi thông tin, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn từng quốc gia và ngày càng phát triển.

Công đoàn GTVT hỗ trợ người lao động hơn một tỷ đồngCông đoàn GTVT hỗ trợ người lao động hơn một tỷ đồng

Công đoàn GTVT đã hỗ trợ người lao động khó khăn các đơn vị hơn một tỷ đồng nhân Tháng Công nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.