Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người truyền cảm hứng và niềm tin

Nhiều cán bộ về hưu, từng vinh dự được làm việc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều khẳng định, Tổng Bí thư là người giản dị, trí tuệ, vô cùng tâm huyết với công việc của Đảng, của đất nước, nhân dân.

Tầm nhìn chiến lược 

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cùng làm việc với Tổng Bí thư.

Từng là thành viên trong Hội đồng lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc có thời gian làm việc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, từ tháng 11/2001 - tháng 8/2006), ông Phúc cho biết, mình vô cùng ấn tượng với sự nhiệt huyết trong công việc của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người truyền cảm hứng và niềm tin- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Ấn tượng lớn nhất của tôi là Tổng Bí thư rất tâm huyết với công việc chung của Đảng, của đất nước. Lúc đó đồng chí vừa làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phụ trách công tác tư tưởng lý luận của Đảng.

Tôi nhớ, ông luôn trao đổi với anh em là làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý, đừng hời hợt, làm cho xong chuyện mà phải đi đến tận cùng của chân lý. Trong khoa học lý luận phẩm chất đó là hết sức quan trọng", ông Phúc nói.

Nhớ lại những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị của Hội đồng lý luận Trung ương, ông Phúc cảm nhận được sự lan tỏa, truyền cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuyên môn, về công tác lý luận.

"Hơn nữa, ngay từ khi làm Bí thư thành ủy Hà Nội, qua những vấn đề mà đồng chí nêu ra, tôi đã thấy toát lên ở ông một tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt là việc tổng kết, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Sau này chính những ý kiến đó đã được tổng kết để góp phần bổ sung vào Cương lĩnh tại Đại hội XI năm 2011", ông Phúc nói.

Hội đủ tố chất của người lãnh đạo kiệt xuất 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người truyền cảm hứng và niềm tin- Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc có thời gian làm việc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người truyền lửa cho ông và các đồng nghiệp. 

"Trong công việc phải gắn lý luận với thực tiễn của đất nước, nhất là khi đó đất nước ta đang thực hiện đổi mới, phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù là người có lý luận mang tầm chiến lược nhưng khi phát biểu về những vấn đề vĩ mô, luôn gắn với thực tiễn cuộc sống, cắt nghĩa lý luận, soi chiếu với thực tiễn để xử lý, giải quyết các vấn đề cuộc sống đặt ra, chứ không dừng lại ở lý luận chung chung, giáo điều.

Sau này khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quốc hội, là Tổng Bí thư, qua những lần gặp gỡ, trò chuyện, tôi nhận thấy điều đó càng rõ hơn", ông Phúc nói.

Ông Nguyễn Trọng Phúc cũng cho rằng, phong cách làm việc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại ấn tượng sâu sắc với những người làm việc cũng như tiếp xúc.

"Bản thân tôi cũng có nhiều nghiên cứu sâu về Bác Hồ và nhận thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã học tập rất nhiều phẩm chất, phong cách của Bác như làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, luôn luôn quan tâm đến hiệu quả công việc.

Song song với đó là phong cách gần gũi. Dù ông quyết đoán nhưng luôn lắng nghe cộng sự, đồng đội, đồng chí của mình, lắng nghe cấp dưới, lắng nghe nhân dân. Tất cả phong cách, phẩm chất ấy là rất cần thiết ở một người lãnh đạo", ông Phúc nói.

Truyền cảm hứng và niềm tin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người truyền cảm hứng và niềm tin- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông có nhiều năm làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Ban Tổ chức Trung ương và đặc biệt là có một nhiệm kỳ tham gia trong Tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

"Lúc đó đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo. Chính vì thế tôi có cơ hội nhiều lần được tiếp xúc. Có lúc đồng chí gọi tôi sang làm việc, có lúc tôi sang báo cáo, rồi có lúc dự cuộc họp do đồng chí Tổng Bí thư chủ trì", ông Hà nói.

Làm việc cùng Tổng Bí thư, ông Nguyễn Đức Hà cho biết, người đứng đầu có một trí tuệ uyên thâm.

"Những lần họp với anh em trong Tổ giúp việc, đồng chí luôn lắng nghe tường tận những nội dung anh em báo cáo, sau đó đưa ra những chỉ đạo sát sườn. Những lời nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất nhẹ nhàng nhưng đầy khúc chiết, tường minh, sâu sắc, đi vào tâm can của mỗi người từ đó truyền niềm tin và cảm hứng đối cho đồng nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn nhắc nhở phải "nói đi đôi với làm", để không xấu hổ với những lời mình nói. Phải tập trung hết sức vào công việc, đã nói là phải làm, thực hiện đúng như lời dạy của bác Hồ", ông Hà chia sẻ.

Người ghi mốc son lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người truyền cảm hứng và niềm tin- Ảnh 4.

Ông Lê Văn Bàng - cựu Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ (1997-2001), Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam những năm 2002-2010

Còn ông Lê Văn Bàng, Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ (1997-2001), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhớ lại, năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ, gặp gỡ Tổng thống Barack Obama và nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

"Lúc đó, tôi đã được mời tới để góp ý kiến về chuyến thăm của Tổng Bí thư. Ở góc độ chuyên gia về Mỹ, tôi đã góp ý kiến với Tổng Bí thư rằng, trong chuyến thăm lần này, cần làm thế nào để nâng cao quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ bởi quan hệ kinh tế hai nước là rất quan trọng", ông Bàng nói.

Ông Bàng cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ là sự kiện lịch sử của hai nước và lịch sử nhân loại. Tổng Bí thư là chính khách nước ngoài duy nhất mang chức danh người đứng đầu một chính Đảng không mang chức danh người đứng đầu Nhà nước hội đàm chính thức với Tổng thống Mỹ trong phòng Bầu Dục (nơi chỉ tiếp nguyên thủ quốc gia) từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh đến nay.

Sau này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục theo dõi và đóng góp rất nhiều trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Gần đây nhất, năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đưa quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược toàn diện. Bước tiến này có lợi cho nhân dân hai nước.

"Mặc dù Tổng Bí thư không xuất phát từ ngành ngoại giao nhưng chúng tôi luôn coi ông là người thầy mà chúng tôi rất yêu mến, tôn trọng", ông Bàng nói.

Thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sinh ngày: 14/4/1944; Ngày vào Đảng: 19/12/1967.
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 10/2018)
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII
- Bí thư Quân ủy Trung ương
- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.