Thời sự Quốc tế

Trung Quốc dồn phương tiện, trực thăng, drone vá hàng trăm mét đê vỡ trên hồ Động Đình

07/07/2024, 15:59

Trung Quốc dự tính mất 4 ngày mới có thể sửa chữa xong đoạn đê vỡ dài khoảng 225m trên hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của nước này.

Tính đến ngày 7/7, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã sử dụng sỏi đá và các vật liệu khác để vá thành công 65m tại vị trí vỡ đê dài khoảng 225m tại hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai nước này.

Trước đó từ sáng ngày 5/7, đoạn đê hồ Động Đình tại vị trí hương Đoàn Châu, huyện Hoa Dung, TP Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị vỡ khoảng 10m. Chỉ sau 1 ngày, vết nứt vỡ đã mở rộng lên 225m, nước chảy cuồn cuộn gây ngập lụt khắp vùng rộng khoảng 46km2.

Trung Quốc dồn phương tiện, trực thăng, drone vá hàng trăm mét đê vỡ trên hồ Động Đình- Ảnh 1.

Vết nứt khổng lồ trên đê gây ngập lụt một vùng rộng lớn ven hồ Động Đình (Trung Quốc). (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng nghìn nhân viên cùng các thiết bị cứu hộ như thuyền, xe tải, máy bay trực thăng và cả máy bay không người lái (drone) đã được huy động đến điểm vỡ đê để sửa chữa. Hơn 5.000 cư dân địa phương phải sơ tán, đến nay chưa ghi nhận thương vong.

Theo SCMP, tính đến sáng sớm ngày 7/7, các đơn vị đang chặn vết nứt vỡ với tốc độ 4m mỗi giờ đồng hồ, dự kiến hoàn thành công việc vá đê vỡ sau 4 ngày.

Các trang tin tỉnh Hồ Nam cho biết, thời tiết ngày cuối tuần có nắng, mực nước khu vực đê vỡ đã giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sửa chữa đoạn đê vỡ khổng lồ. Hiện mực nước hồ Động Đình cũng đã giảm, khiến nước tích tụ tại điểm vỡ đê bắt đầu rút ngược trở lại hồ.

Trung Quốc dồn phương tiện, trực thăng, drone vá hàng trăm mét đê vỡ trên hồ Động Đình- Ảnh 2.
Trung Quốc dồn phương tiện, trực thăng, drone vá hàng trăm mét đê vỡ trên hồ Động Đình- Ảnh 3.

Công tác sửa chữa, vá đê đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn tất sau 4 ngày. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thực tế tuần qua, mực nước tại hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, đóng vai trò thoát nước cho lưu vực sông Dương Tử, dâng cao liên tục, vượt qua mức cảnh báo vào hôm 4/7. Diện tích mặt nước đã mở rộng gấp đôi, từ 1.100km2 lên 2.570km2 chỉ trong khoảng 14 ngày.

Mực nước ở các vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao trong khoảng 2 tuần tới, tác động đến ít nhất 8 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Dương Tử.

Cũng trong ngày 7/7, Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã ra cảnh báo một số khu vực của đất nước, bao gồm cả lưu vực Tứ Xuyên, trung tâm sản xuất lúa gạo của nước này, sẽ có mưa lớn vào tuần tới, nguy cơ cao xảy ra ngập úng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.