Đô thị

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"

So với TP.HCM, việc thực hiện kế hoạch cho thuê vỉa hè theo hướng nhân rộng hơn lại chưa được triển khai trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 1.

Ngày 14/5, có mặt trên hàng chục tuyến phố Thủ đô, PV Báo Giao thông vẫn chứng kiến vỉa hè bị "xẻ thịt". Các hộ kinh doanh thản nhiên chiếm dụng. Trong khi đó, 4 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng được UBND TP Hà Nội giao rà soát, đề xuất các tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng để thí điểm cho thuê vỉa hè. Các quận này sau đó đã lên kế hoạch triển khai hàng trăm vị trí cho thuê vỉa hè từ cuối năm 2023. Đến nay, nhiều tháng trôi qua, các điểm dự kiến cho thuê vỉa hè vẫn chưa được triển khai. Trong ảnh phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm) được dự kiến cho thuê vỉa hè, nhưng hiện nay cả tuyến phố vẫn trong cảnh lộn xộn, hộ kinh doanh tự do chiếm dụng.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 2.

Trên phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm) đoạn gần Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba được dự kiến cho thuê vỉa hè nhưng lại đang là nơi tự do kinh doanh của các tiểu thương.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 3.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 4.

Trong khi 36 vị trí được UBND quận Hoàn Kiếm lập đề án khai thác giá trị hè, đường, chia thành 2 giai đoạn nhưng đến nay thời gian thực hiện vẫn đang là ẩn số. PV nhiều lần liên hệ, song chưa được quận này cung cấp. 

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, trước đây quận có đề xuất thí điểm 5 tuyến phố khai thác hè phố. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới đây của UBND TP Hà Nội, các tuyến phố phải đảm bảo chiều rộng 5m trở lên và phải có thiết kế đô thị. Do đó, UBND quận Hai Bà Trưng đang rà soát tổng thể để đề xuất báo cáo Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc. Vì vậy, việc cho thuê vỉa hè đến nay trên địa bàn chưa thể triển khai ngay.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 6.

Ghi nhận của PV, các vị trí cho thuê vỉa hè được triển khai ở quận Hoàn Kiếm đến nay mới có 4 vị trí được thực hiện từ nhiều năm trước như: 94 Lý Thường Kiệt, 30 Lý Thường Kiệt, 11 Lê Phụng Hiểu, 15 Ngô Quyền tạo không gian văn minh, lịch sự và mỹ quan đô thị. Các vị trí này chủ yếu được bán cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh... và ngay sát khách sạn lớn phục vụ cả khách nước ngoài.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 7.

Trong ảnh đoạn vỉa hè cho thuê ở 30 Lý Thường Kiệt có cảnh quan bắt mắt, gọn gàng, hiện đại.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 8.

Vỉa hè được cho thuê nằm ngay khách sạn Mercure Hanoi La Gare số 94 Lý Thường Kiệt

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 9.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 10.

Trong quán là những du khách người nước ngoài.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 11.

Thống kê của TP Hà Nội cho thấy, có khoảng 6,2% tuyến đường còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, khoảng 22,4% tuyến phố có tình trạng hè phố bị khai thác, sử dụng trái phép để kinh doanh hoặc trông giữ xe.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 12.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị "chia 5, xẻ 7"- Ảnh 13.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên gia giao thông cho rằng: "Hà Nội cần khẩn trương thực hiện “kinh tế vỉa hè”. Bởi thực tế đây là nguồn thu lớn cho TP. Cuối năm 2023, khi tổng kết, chính quyền Thủ đô đã bày tỏ rất quyết tâm, nhưng tôi không hiểu vì sao đến nay ở các tuyến phố chưa có sự trật tự, điều này chỉ lác đác ở tuyến phố cổ. TP cần phân cấp cho các phường xác định đối tượng được thuê vỉa hè và chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này để tăng hiệu quả". 


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.