Pháp đình

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị tử hình

17/07/2023, 11:53

Với cáo buộc nhận hối lộ "trắng trợn nhất", ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế, bị VKSND đề nghị án tử hình.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị đề nghị 12-13 năm tù

Sáng 17/7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ chuyến bay giải cứu, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và xảy ra ở nhiều bộ, ngành, các bị cáo đã lợi dụng dịch bùng phát để phạm tội”, đại diện VKSND nhấn mạnh khi nói về hành vi của 54 bị cáo.

Trong số 21 cá nhân bị truy tố về tội nhận hối lộ, VKSND đề nghị HĐXX phạt ông Phạm Trung Kiên (cựu chuyên viên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế) mức án tử hình. Cơ quan công tố xác định bị cáo Kiên là người nhận hối lộ nhiều nhất (253 lần, với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng).

img

Đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tòa.

VKSND đánh giá ông Kiên nhận tiền hối lộ "với thủ đoạn trắng trợn nhất". Bị cáo có 198 lần nhận thông qua chuyển khoản, 30 lần nhận qua số tài khoản của mẹ vợ và con trai. Khi vụ án bị khởi tố điều tra, ông Kiên che giấu hành vi bằng cách chuyển trả lại tiền cho các đại diện doanh nghiệp, rồi nhờ họ khai báo đây là khoản tiền vay mượn.

Đáng chú ý, qua diễn biến vụ án và nội dung phát sinh tại tòa, đại diện VKSND cho rằng cần kiến nghị điều tra làm rõ hành vi của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên để xử lý ở giai đoạn hai của vụ án này.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý Phó thủ tướng) bị đề nghị 7-8 năm tù. Nhóm cựu chuyên viên Vụ quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ) gồm Nguyễn Thanh Hải bị đề nghị 7-8 năm tù; Nguyễn Mai Anh và Nguyễn Tiến Thân 6-7 năm tù.

Tại Bộ Ngoại giao, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị đề nghị mức án 12-13 năm tù; cựu Thứ trưởng - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam 4-5 năm tù; cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan 18-19 năm tù; cựu Phó cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng 9-10 năm tù; Nguyễn Hồng Hà (cựu cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) 5-6 năm tù; Vũ Ngọc Minh (cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola) 3-4 năm tù; Lý Tiến Hùng (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga) 2-3 năm tù...

Ông Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) bị đề nghị 9-10 năm tù. Hai cựu cán bộ của đơn vị này gồm Vũ Sỹ Cường 8-9 năm tù và Vũ Anh Tuấn 19-20 năm tù.

Ông Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội) 4-5 năm tù; Trần Văn Tân (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 8-9 năm tù.

Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng thuộc Cục Hàng không Việt Nam) 4-5 năm tù; Ngô Quang Tuấn (cựu chuyên viên) 4-5 năm tù.

Cựu Trưởng phòng Hoàng Văn Hưng bị đề nghị 19-20 năm tù

VKSND đề nghị tòa tuyên ông Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) mức án 19-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, VKSND đề nghị phạt Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa) 14-15 năm tù.

Bốn cá nhân bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) 5-6 năm tù; Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh 4-5 năm tù; Đặng Minh Phương (đều là cựu cán bộ cơ quan này) 2-3 năm tù.

img

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đến tòa sáng 17/7.

Ở nhóm tội môi giới hối lộ, VKSND đề nghị phạt cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn mức án 6-7 năm tù. Bùi Huy Hoàng (cựu chuyên viên thuộc Bộ Y tế) 3-4 năm tù; Phạm Thị Kim Ngân (cựu cán bộ Tạp chí Thanh tra) và Trần Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty CP xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam) 2-3 năm tù.

Đối với tội đưa hối lộ, 23 bị cáo còn lại gồm các đại diện doanh nghiệp, lao động tự do... bị VKSND TP Hà Nội đề nghị các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của 54 bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nhiều cá nhân nhận hối lộ tinh vi với số tiền đặc biệt lớn. Hơn nữa, vụ án xảy ra trong đại dịch Covid-19, khiến dư luận lên án gay gắt.

Cũng theo VKS, một số bị cáo từng giữ các chức vụ cao tại bộ, ngành nhưng đã lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chủ trương nhân đạo của Nhà nước khi giải cứu công dân để trục lợi. Nhiều bị cáo gây khó khăn, nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho để ép doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn", thì mới cấp phép thực hiện chuyến bay. Từ đó, doanh nghiệp đã phải tăng giá vé máy bay, gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, làm mất đi bản chất tốt đẹp của chính sách giải cứu công dân.

Trước đó, trong cáo trạng, 18 trong số 21 cá nhân liên quan tội nhận hối lộ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Họ gồm: Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Phạm Trung Kiên, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Văn Tân, Chử Xuân Dũng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.