Kinh tế

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công 3 dự án truyền tải tại miền Nam

24/10/2023, 16:24

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Bùi Văn Kiên vừa đi kiểm tra tình hình thi công các dự án Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt, Đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt và Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối.

Tham gia kiểm tra tiến độ các dự án có lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) và đại diện các phòng chức năng của SPMB, đại diện các nhà thầu xây lắp và đơn vị tư vấn giám sát.

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công 3 dự án truyền tải tại miền Nam - Ảnh 1.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa.

Cụ thể, Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt có quy mô xây dựng trạm biến áp 500/220/35 kV, gồm hai máy biến áp 900MVA; giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp 900MVA. 

Phía 500kV gồm 8 xuất tuyến; dự phòng 5 xuất tuyến. Phía 220kV mở rộng và kéo dài thanh cái cho bốn ngăn lộ tại Trạm biến áp 220 kV Thốt Nốt hiện hữu; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 43 ngăn lộ và dự phòng vị trí cho một ngăn lộ.

Địa điểm xây dựng Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt được đặt cạnh Trạm biến áp 220kV Thốt Nốt hiện hữu thuộc địa phận phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Hiện dự án đang gặp vướng mắc tại một hộ gia đình làm ảnh hưởng đến tình hình san lấp mặt bằng trạm.

Dự án Đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt được khởi công ngày 30/6/2022, có chiều dài 35,2 km gồm hai mạch. Đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng được 73/84 vị trí cột. 

Các vị trí còn vướng mắc thuộc quận Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Thới Lai, Cờ Đỏ. SPMB đang bám sát chính quyền địa phương để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời tuyên truyền vận động hộ dân ủng hộ cho dự án.

Tại buổi kiểm tra, Phó tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên ghi nhận và đánh giá cao SPMB và các đơn vị nhà thầu tham gia dự án trong thời gian qua đã rất nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn đặt ra. 

Tuy nhiên, khối lượng công việc cần thực hiện vẫn còn nhiều và hiện dự án còn nhiều vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Chính vì vậy, lãnh đạo EVNNPT đề nghị SPMB và các nhà thầu tiếp tục bám sát chính quyền địa phương để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân ủng hộ cho dự án.

Lãnh đạo EVNNPT cũng đề nghị các nhà thầu cần tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Đối với dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối: Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220/110kV với hai máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA; giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp. 

Phía 220kV quy mô 12 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho bốn ngăn; dự phòng vị trí cho 8 ngăn. Phía 110kV quy mô 21 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 6 ngăn, dự phòng vị trí cho 15 ngăn.

Phần đường dây 220kV đấu nối: Xây dựng mới đường dây bốn mạch, giai đoạn này treo dây hai mạch và dự phòng vị trí treo dây cho hai mạch, dài khoảng 22 km để đấu nối Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu chuyển tiếp vào một mạch đường dây 220kV Long Phú - Sóc Trăng.

Tính đến nay, phần móng trụ đã bồi thường giải phóng mặt bằng 60/60 hộ dân. Phần hành lang còn 21 hộ dân trong khoảng cột 2-3, 10-19, T04HĐ2-24 thuộc thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) chưa nhận tiền hỗ trợ hành lang và không cho kéo dây.

Tại buổi kiểm tra, Phó tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên đề nghị SPMB và nhà thầu tiếp tục bám sát chính quyền địa phương và vận động các hộ dân để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc khó khăn nhằm hoàn thành phần đường dây đấu nối 220kV trong tháng 11/2023.

Lãnh đạo EVNNPT cũng đề nghị SPMB đẩy nhanh công tác mua sắm vật tư thiết bị nhất thứ, tập trung đôn đốc nhà thầu xây lắp Trạm biến áp Vĩnh Châu sớm hoàn thành thi công các khối lượng công việc còn lại và nghiên cứu các giải pháp phù hợp để phấn đấu đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối trong tháng 12/2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.